Philippines ưu tiên tiêm phòng COVID-19 cho lực lượng vũ trang

Theo người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines, 25% quân nhân trong quân đội Philipines sẽ được tiêm chủng ngay sau khi các liều vắcxin đầu tiên nhập về nước.
Philippines ưu tiên tiêm phòng COVID-19 cho lực lượng vũ trang ảnh 1Vắcxin do hãng dược Pfizer nghiên cứu và sản xuất. (Nguồn:TTXVN)

Theo pna.gov.ph, Thông tấn Philippines ngày 18/2 đưa tin, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines, Trung tướng Cirilito Sobejana cho biết 25% số quân nhân của nước này sẽ được tiêm chủng ngừa COVID-19.

Tướng Sobejana nói trong một bài phát biểu với chương trình The Chiefs của One News vào tối ngày 17/2 rằng: “Bản thân tôi cũng muốn được tiêm chủng trước nhưng (các bạn) phải hiểu rằng nhiều lĩnh vực khác có nhu cầu bức thiết hơn tôi, vì thế điều đúng đắn là 25% số quân nhân của chúng ta được ‘tiêm’ trước, sau đó là những người khác trên tuyến đầu.”

[Các nước Đông Nam Á nỗ lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19]

Ông Sobejana đề cập tới 25% quân nhân trong quân đội Philipines sẽ được tiêm chủng ngay sau khi các liều vắcxin đầu tiên nhập về nước.

Những binh lính này có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động an ninh để bảo vệ các khu vực tiêm chủng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục