Philippines và Mỹ ký thỏa thuận về giáo dục người lao động

Bộ Ngoại giao Philippines và Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ vừa ký một thỏa thuận về giáo dục liên quan đến người lao động Philippines tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) và Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ (NLRB) vừa ký một thỏa thuận (MOA) về giáo dục liên quan đến người lao động Philippines tại Mỹ.

Theo đó, MOA sẽ cung cấp cho người lao động Philippines, chủ sử dụng lao động và các chủ doanh nghiệp Philippines về các thông tin, hướng dẫn, và tiếp cận giáo dục liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ theo Đạo luật quan hệ lao động quốc gia Mỹ.

Trong tuyên bố ra ngày 24/10, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia, Jr. cho biết thỏa thuận là một bước tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người lao động Philippines.

Đây là thỏa thuận thứ ba mà Philippines đã ký kết với cơ quan lao động Mỹ. Theo thỏa thuận, NLRB, Đại sứ quán Philippines tại Washington, DC, cùng với các văn phòng NLRB khu vực và Lãnh sự quán Philippines tại New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco và Honolulu, sẽ hợp tác để cung cấp tiếp cận cộng đồng, giáo dục và đào tạo, và xúc tiến việc hành nghề tốt nhất cho lao động Philippines.

Trước đó, Đại sứ quán Philippines đã ký các thỏa thuận với Cơ quan Lương bổng và Giờ làm việc (WHD) và Cơ quan bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động (OSHA) thuộc Bộ Lao động Mỹ.

Theo số liệu tháng 12/2012 của Ủy ban về người Philippines ở ngoài nước, Mỹ là nơi có nhiều người Philippines nhất, gần 3,5 triệu người.

Phần lớn trong số đó là định cư lâu dài, khoảng 126.000 người trong tình trạng tạm thời, và 271.000 người không ổn định hoặc không được cấp giấy tờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục