Philippines-Mỹ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Hai nước quyết định tiếp tục các nỗ lực đôi bên cùng có lợi, theo đó củng cố năng lực quốc phòng và năng lực phòng thủ tập thể.
Philippines-Mỹ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Đối thoại chiến lược Philippines-Mỹ (Nguồn: Rappler)

Ngày 21/1, kết thúc cuộc Đối thoại chiến lược song phương (BSD) Philippines-Mỹ lần thứ 5, hai bên đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận quốc phòng song phương.

Theo tuyên bố trên, Philippines và Mỹ nhấn mạnh "cam kết trước sau như một" đối với Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, như đã nêu rõ trong Tuyên bố Manila tháng 11/2011 và Hiệp định tăng cường hợp tác phòng thủ (EDCA).

Hai nước quyết định tiếp tục các nỗ lực đôi bên cùng có lợi, theo đó củng cố năng lực quốc phòng và năng lực phòng thủ tập thể, trong đó có chống khủng bố; tăng cường an ninh trên biển và ý thức về lãnh hải; nâng cao kiểm soát nguy cơ thảm họa, phòng chống thảm họa và ứng phó nhanh với thảm họa.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác trong khoa học, công nghệ, an ninh năng lượng, y tế, vấn đề biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác. Hai bên nhấn mạnh cam kết chung tuân thủ pháp trị và nhân quyền, đồng thời thảo luận các hoạt động hợp tác trong việc tăng cường thực thi pháp luật và chống tội phạm xuyên quốc gia như rửa tiền; tội phạm mạng, nạn buôn người và động vật hoang dã, buôn ma túy.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và toàn cầu, trong đó nêu "quan ngại" về những diễn biến ở Biển Đông và thảo luận những biện pháp nhằm đảm bảo "liên minh (Philippines-Mỹ) tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực."

Đối thoại chiến lược song phương Philippines - Mỹ là cơ chế tham vấn và trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và đa phương mà hai nước cùng quan tâm cũng như sự can dự chiến lược của hai nước trong nhiều lĩnh vực. Cuộc đối thoại lần trước diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ đầu tháng 3/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục