Phó chủ tịch FIFA bị bắt do tham nhũng hàng trăm triệu USD

Phó chủ tịch FIFA bị bắt khẩn cấp do tham nhũng hàng trăm triệu USD

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ 6 thành viên cấp cao của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) với cáo buộc tham nhũng, trong đó có phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe Jeffrey Webb.
Phó chủ tịch FIFA bị bắt khẩn cấp do tham nhũng hàng trăm triệu USD ảnh 1Vụ bắt giữ đã diễn ra ở khách sạn Baur au Lac ở Zurich (Thụy Sĩ). (Ảnh: BBC.com)

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ 6 thành viên cấp cao của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) với cáo buộc tham nhũng, trong khi những người này tới thủ đô Zurich để chuẩn bị cho một cuộc họp của FIFA.

Nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết, các quan chức FIFA này sẽ bị dẫn độ đến Mỹ, nơi một tòa án ở New York sẽ xét xử họ với tội danh như nhận hối lộ, rửa tiền và gian lận điện tử từ những năm 90 cho đến thời điểm hiện tại.

“Cơ quan luật pháp Mỹ nghi ngờ những nhân vật này của FIFA đã nhận hối lộ tới hàng trăm triệu USD,” quan chức Thụy Sĩ cho biết.

Theo thông tin của tờ New York Times, vụ bắt giữ đã diễn ra một cách hòa bình tại khách sạn Baur au Lac, nơi những quan chức FIFA đang nghỉ ngơi trước khi tham dự cuộc họp hôm thứ 6 tới của FIFA.

Một nhân vật cấp cao của FIFA bị bắt giữ là Jeffrey Webb, phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Ngoài ra, theo một số nguồn tin cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Costa Rica Eduardo Li cũng là một trong số 6 người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục