Phó Chủ tịch nước kết thúc thăm chính thức Ấn Độ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam ủng hộ Ấn Độ sớm trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ, từ ngày 30/9 đến 5/10.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Đây là chuyến thăm chính thức Ấn Độ lần thứ ba của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2003 và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna; Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ, lãnh đạo Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền Sonia Gandhi; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) A.B. Bardhan; Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ M.K. Pandhe; Thủ lĩnh Đảng Nhân dân Ấn Độ Đối lập (BJP) Shri L.K Advani đã đến chào Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Ấn Độ sớm ký biên bản ghi nhớ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với ASEAN. Việt Nam khẳng định ủng hộ Ấn Độ sớm trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Krishn bày tỏ khâm phục ý chí của nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Ấn Độ trong các vấn đề trên trường quốc tế; khẳng định mong muốn quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Ông Krishna cho biết Nội các Ấn Độ đang họp xem xét và sẽ thông qua việc trao Việt Nam “Quy chế kinh tế thị trường” trong thời gian sớm nhất.

Bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại, lãnh đạo UPA cầm quyền đến chào Phó Chủ tịch nước và chuyển lời chào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Bà đã nhắc lại những tình cảm của nhân dân Ấn Độ cũng như gia đình dòng họ Gandhi đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, khẳng định nhân dân Ấn Độ luôn luôn kề vai sát cánh với Việt Nam, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bà Sonia Gandhi cũng chuyển lời mời đến lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Đảng Quốc Đại.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn nhân dân Ấn Độ cũng như cá nhân bà Sonia Gandhi, chúc Đảng Quốc Đại tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, đưa Ấn Độ sớm trở thành một cường quốc trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chuyển lời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mời bà Sonia Gandhi tới thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất và bà đã vui vẻ nhận lời.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Mohamed Hamid Ansari.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Ấn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và công cuộc đổi mới của Việt Nam trong những năm gần đây.

Quan hệ kinh tế thương mại hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 2,47 tỷ USD, tăng 67% so với năm 2007. Về đầu tư, tính đến tháng 6 năm nay, Ấn Độ có 30 dự án với vốn đăng ký gần 200 triệu USD, đứng thứ 27/76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên, hy vọng diễn đàn này sẽ giúp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác song phương nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư.

Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trân trọng mời Phó Tổng thống Ấn Độ Mohamed Hamid Ansari sớm sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Phó Tổng thống Mohamed Hamid Ansari vui vẻ nhận lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục