Phó Chủ tịch nước thăm chính thức cộng hòa Bulgaria

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức cộng hòa Bulgaria từ 16-21/10.
Tối 16/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 16-21/10 và dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 13 tại Thụy Sỹ từ 21-24/10.

Trong thời gian ở thăm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ đến chào Tổng thống Georgi Parvanop; hội đàm với Phó Tổng thống Angel Marin; gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Pirinski; tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria; thăm Trường Đại học Kinh tế Quốc gia và Quốc tế, gặp thị trưởng thành phố Velico Turnovo, Ts.Rumen Pashev.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước tới Bulgaria diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một lần nữa khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria.

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị-an ninh thế giới tiếp tục diễn biến theo xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là chủ đạo. Hội nghị được tổ chức đúng vào dịp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 13, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh xu thế hợp tác phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ trên cả ba lĩnh vực chính trị, văn hóa và kinh tế; đồng thời củng cố và mở rộng quan hệ song phương với các nước Pháp ngữ, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ phát biểu tại phiên khai mạc và có nhiều cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị./.

Thống Nhất (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục