Phó Chủ tịch nước thăm nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm hỏi và tặng hoa Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Phó Chủ tịch nước thăm nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều 19/11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đánh giá quản lý giáo dục không chỉ giúp học sinh có tư cách đạo đức tốt, có chuyên môn tốt mà còn làm thế nào để giúp học sinh có thể định hướng nghề nghiệp thật tốt.

Nguyên lý giáo dục giữa nhà trường-gia đình-xã hội phải được quan tâm đúng mức, trong đó cán bộ quản lý giáo dục là nhân vật chính để kết nối. Kết quả khảo sát cho thấy cách giảng dạy bộ môn giáo dục công dân như hiện nay đã khiến cho một bộ phận không nhỏ học sinh xuống cấp đạo đức.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ là giảng dạy qua môn Giáo dục công dân. Môn học này hiện nay chỉ được giảng dạy 1 tiết học trong tuần. Nhiều trường không có các tiết học ngoại khóa, giáo dục truyền thống; nhiều trường phàn nàn nội dung môn Giáo dục công dân khô khan, nghèo nàn. Khi được hỏi, học sinh ở nhiều nơi trả lời không thích môn học Giáo dục công dân.

Bên cạnh đó, việc bố trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân rất khó khăn vì không có thu nhập thêm. Nhiều trường phân công giáo viên bộ môn khác thay phiên nhau dạy như một môn phụ, bắt buộc phải dạy. Hầu hết các trường chưa thấm nhuần việc giáo dục đạo đức cho học sinh là phải lồng ghép trong các môn học; giáo dục cho học sinh phải thông qua người thầy giảng dạy trên bục giảng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm sáng trong vấn đề này, đặc biệt là thầy giáo Trần Tuấn Anh - giáo viên dạy môn Giáo dục công dân hoàn toàn bằng những tình huống đời thường, rất thật. Ngành giáo dục thành phố đã đổi mới giảng dạy môn Giáo dục công dân theo phương pháp mới.

Ngành giáo dục thành phố cần tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phải coi gia đình là một thành viên, thành tố quan trọng trong việc giáo dục học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố kết hợp Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động... cùng tham gia vào việc quản lý giáo dục hiện nay, trong đó, ngành giáo dục đóng vai trò trọng tâm.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc tới các thầy, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục làm những người lái đò hữu hiệp, xây dựng ngành giáo dục thành phố trở thành điển hình tiêu biểu của cả nước trong việc đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục thành phố, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ngành giáo dục thành phố sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện chủ đề năm học và triển khai thành công nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm hỏi và tặng hoa Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người bị bại liệt hai tay nhưng đã nỗ lực phi thường vượt qua số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú, một nhà văn đầu tiên ở Việt Nam viết bằng chân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục