Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Chiều 7/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tại Trường Trung học cơ sở Phù Đổng, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 500 ly sữa Vinamilk cùng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam (mỗi suất 2 triệu đồng); đồng thời trao 10 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phát biểu với bà con nhân dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh Quảng Nam nói chung và Duy Xuyên nói riêng là vùng đất học. Nơi đây đã xuất hiện nhiều bậc tiền nhân nổi tiếng như Huỳnh Thúc Kháng, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Bình... Với truyền thống đó, địa phương cần tiếp tục noi gương để nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu, mạnh.

Đặc biệt, Quảng Nam cần chung tay chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, bởi đây là địa phương có đối tượng chính sách nhiều nhất cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh cần chăm sóc về thể chất và trí tuệ cho học sinh, giúp các em phát triển, trưởng thành để sau này dựng xây đất nước.

Nhân dịp này, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao 46.500 ly sữa, tương đương 300 triệu đồng, cho 600 học sinh tại huyện Duy Xuyên với mong muốn các em có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục