Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964 - Giảng viên cao cấp hạng I - đã chính thức được trao quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ảnh 1(Ảnh: Bùi Tuấn/Vietnam+)

Chiều 16/5, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới đối với ông Nguyễn Hồng Sơn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, ông Nguyễn Duy Thăng, đã công bố Quyết định số 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 17/4/2017, về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm cho tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn, uy tín cá nhân trong Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn sẽ tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường.

Tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa; tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Chính trị) năm 1989, tiến sỹ Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Chính trị) năm 1993 tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, Liên bang Nga (MGU).

Ông là thực tập sinh cao cấp về Kinh tế Quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Liên bang Nga (1993-1995); được phong chức danh phó giáo sư năm 2005; Giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016; sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Anh; có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn hiện đang giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ Quốc gia; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Kinh tế học của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted); Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy viên Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt cho 2 cơ quan, ký kết văn bản thỏa thuận phối hợp hoạt động song phương.

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ảnh 2(Ảnh: Bùi Tuấn/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuỗi những hoạt động nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo Đại học Hà Nội cũng đã cắt băng khánh thành Tòa nhà Ươm tạo tài năng và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là một không gian dành riêng cho các hoạt động chuyển giao, giám định, ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục