Phố phường ngập tràn không khí Noel

Dù không được coi là ngày lễ truyền thống, nhưng Noel ngày càng trở nên thân thuộc với người Việt Nam.

Dù không được coi là ngày lễ truyền thống, nhưng Noel ngày càng trở nên thân thuộc với người Việt Nam.

Năm nay, tưởng những khó khăn về kinh tế sẽ làm giảm bớt sự hào hứng của người dân,  tuy nhiên không khí Noel  vẫn tràn ngập phố phường, những dịch vụ, mặt hàng phục vụ ngày Giáng Sinh vẫn thu hút đông đảo khách hàng.

Phố Giáng Sinh


Mấy năm gần đây, Hà Nội hình thành những tuyến phố chuyên kinh doanh những mặt  hàng phục vụ Lễ Giáng Sinh.

Dạo một vòng quanh những phố như Hàm Long, Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Ngang, Lương Văn Can, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy...mới thấy hết sự nhộn nhịp của không khí Noel. Những cửa hàng lung linh ánh điện, với đủ các mặt hàng từ cây  thông, hoa, chuông, thiệp trang trí, lớn nhất là đoàn tượng tuần lộc và ông già Noel.

Một điều đặc biệt là năm nay, các mặt hàng trang trí có nguồn gốc từ Việt Nam đã tăng lên, chiếm tỷ lệ ngang ngửa với hàng Trung Quốc, tuy giá cả có đắt hơn đôi chút.

Theo chủ một cửa hàng lớn cạnh nhà thờ Hàm Long, trước đây khoảng một tháng, khi thị trường Noel bắt đầu người ta lo ngại sức mua sẽ giảm do người dân tiết kiệm chi tiêu.

Tuy nhiên, theo đánh giá, năm nay mức tiêu thụ cũng tương đương năm ngoái. Lý do bởi lễ Noel đã trở nên gần gũi hơn với người dân, các mặt hàng Noel cũng không quá đắt đỏ.

Cây thông và các mặt hàng trang trí vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Tuy giá tăng hơn năm ngoái khoảng 15 - 20% nhưng cũng chưa tới mức quá cao.

Cây thông trang trí phòng khách gia đình đình cao khoảng 1m có giá 150.000 đồng trở lên, cây thông có phủ tuyết đắt hơn 20 đến 30 ngàn đồng.

Các cây cao để trang trí tại các sảnh lớn, các cơ quan công sở có nhiều mức giá khác nhau, từ 1,5 triệu cho đến 15 triệu đồng.

Năm nay, các cây thông phủ tuyết trắng được ưa chuộng hơn những cây thông xanh không phủ tuyết. Và các cửa hàng còn bày bán các hộp tuyết giả dùng để trang trí trong một không gian rộng có giá chỉ vài chục ngàn đồng.

Quần áo ông già Noel năm nay giá không tăng so với năm ngoái, 40.000 - 80.000 đồng/bộ dành cho trẻ em, 70.000 -150.000/bộ người lớn.

Theo các chủ cửa hàng, hiện những đồ vật trang trí như dây kim tuyến, chùm chuông, vòng nguyệt quế, thiệp giáng sinh được tiêu thụ nhiều hơn năm ngoái.

"Xa xỉ" nhất có lẽ là tượng đoàn tuần lộc, với mức giá cao đòi hỏi không gian trang trí lớn nên chủ yếu dành cho các trung tâm thương mại các công sở lớn...

Để lắp đặt được quần thể một đoàn tuần lộc với ông già Noel bên hang đá trong một hàng rào phủ tuyết trắng, khách hàng phải bỏ ra từ 8 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo yêu cầu trang trí.

Các trung tâm thương mại, cửa hàng, khách sạn lớn cũng được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập không khí lễ hội. Trung tâm thương mại Big C giống như một trung tâm thương mại giữa Châu Âu trong mùa Giáng Sinh.

Lối dẫn vào các khu mua sắm được trang trí bằng hàng thông xanh lung linh ánh điện từng ô tuyết trắng bên trong hàng rào với đoàn tuần lộc và ông già Noel.

Khung cảnh trang trí đã thu hút rất nhiều bạn trẻ không chỉ đến mua sắm mà còn tận hưởng không khí Noel.

Mùa vui chơi và mua sắm

Ngày lễ Giáng Sinh, ngoài vui chơi, người dân cũng có thú đi mua sắm nhiều hơn. Các trung tâm thương mại lớn và các nhà sản xuất đều đua nhau giảm giá khuyến mãi.

Hầu hết các siêu thị đầu treo biển "khuyến mại mùa Noel", "mua 1 tặng 1", hay  "tặng quà Noel"... Các nhà hàng, khách sạn lớn của Hà Nội cũng đang bước vào những bước cuối cùng chuẩn bị cho tiệc Giáng Sinh vào đêm nay.

Việc người dân tăng cường các hoạt động tiêu dùng mua sắm mùa Noel có thể coi như một cú huých đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong hoàn cảnh người tiêu dùng "thắt lưng buộc bụng" như hiện nay.

Các trung tâm "ông già Noel" cũng bước vào ngày sôi động nhất trong năm. Anh Hoàng Nhất Nam , Giám đốc công ty truyền thông Nhất Nam tai 343 Đội Cấn đánh giá, hiện nay ở Hà Nội có khoảng 40 công ty tham gia kinh doanh dịch vụ "ông già Noel".

Chủ yếu là các công ty làm dịch vụ chuyển phất nhanh,các cửa hàng văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em, cửa hàng hoa. Năm nay nhiều cửa hàng Noel cũng tham gia vào việc chuyển quà với quy mô nhỏ.

Để ông già Noel đến tặng quà các bé đúng vào đêm Giáng Sinh 24/12, thì các bậc cha mẹ phải chi trả phí dịch vụ từ 50.000 -  120.000 đồng (nếu nhà ở các quận nội thành), nếu vào các giờ khác trong ngày thì giá thấp hơn khoảng 20.000 -  30.000 đồng.

Đối với các quận huyện ngoại thành, tùy từng địa điểm mức phí vận chuyển từ 150.000 - 250.000 đồng.

Nhiều cửa hàng quà lưu niệm, nhà sách cũng đưa ra dịch vụ khuyến mại theo kiểu "ông già Noel".

Nhà sách Chí Nghĩa miễm phí gói quà, và giao hàng cho khách hàng có hoá đơn thanh toán trên 200.000 đồng.

Nhà sách Tiền Phong vẫn duy trì truyền thống, chuyển miễn phí một phần quà dịp Noel cho khách hàng có hoá đơn thanh toán trên 150.000 đồng.

Một số nhà thờ ở Hà Nội cũng được trang hoàng lộng lẫy, lung linh ánh sáng. Tất cả, đều mong một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc đến cho mọi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục