Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững như đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi... cần phải được đề xuất, xây dựng cụ thể.
Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 10/12, tại buổi tiếp Ban điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các chính sách, khuyến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững như đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi... cần phải được đề xuất, xây dựng cụ thể, thiết thực.

Theo Phó Thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam còn đang tiếp tục quá trình chuyển đổi, về cơ bản quy luật thị trường tốt nhưng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững còn một số việc phải tiếp tục đẩy mạnh.

Điển hình là hệ thống pháp lý Việt Nam những năm gần đây hoàn thiện rất nhanh, nhưng vẫn còn gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như cho chính cơ quan quản lý, cần tiếp tục sửa đổi.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trên tinh thần căn bản không phải là huy động vốn mà là thay đổi cung cách quản trị của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục ổn định và tập trung bảo đảm tính vững chắc hơn cho nền kinh tế trên cơ sở các cân đối vĩ mô ngày một tốt lên, môi trường kinh doanh được cải thiện, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế thị trường; đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng nhân lực...

Hiện Chính phủ Việt Nam cùng với các tổ chức quốc tế xây dựng Báo cáo phát triển Việt Nam đến năm 2035, Hội đồng cần có những kiến nghị, góp ý tốt nhất để Việt Nam phát triển. Đây là cơ sở tham chiếu để có những chương trình hành động cụ thể, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh xu thế phát triển kinh tế hiện nay là lấy doanh nghiệp làm động lực phát triển và thượng tôn pháp luật. Vì vậy, Hội đồng vì sự phát triển bền vững Việt Nam cần tăng cường hỗ trợ để 100% các doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động trên tinh thần phát triển bền vững; đóng góp tích cực cho nội dung dự thảo nghị quyết của Chính phủ trong năm 2015 về nâng cao năng lực cạnh tranh vì sự phát triển bền vững từ góc độ của các doanh nghiệp...

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam có 35 hội viên, là những doanh nghiệp có tiềm năng và những đóng góp cụ thể cho phát triển bền vững.

Hội có quan hệ với 100 đối tác trên thế giới, có mặt ở 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện Hội đồng đang kết nối với Hội đồng thương mại quốc gia Lào, kết nối các nước khu vực Đông Dương, các nước ASEAN để không chỉ đạt hiệu quả trong quy mô quốc gia, mà kết nối cả với khu vực và trên thế giới, không chỉ hướng tới số lượng mà cả chất lượng.

Thời gian tới, Hội đồng sẽ tập trung khảo sát đánh giá 3 ngành cao su, chè, cà phê để xây dựng khung hành động kết nối với các nước ASEAN, khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục