Phó Thủ tướng gặp cộng đồng người Việt ở Bulgaria

Mở đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria, ngày 1/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria.
Mở đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 1/9 ( giờ địa phương), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước Việt Nam và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Thủ đô Sofia – Bulgaria.

Trong không khí vui tươi tại Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam trong nỗ lực làm tốt công tác chính trị, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ công dân và tăng cường mối quan hệ mọi mặt với Bulgaria.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán cần chú trọng hơn nữa công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, giúp các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước thiết lập và triển khai hợp tác có hiệu quả để tăng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau cả về vật chất và tinh thần, luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của chính quyền sở tại, sống hữu nghị, chan hòa với nhân dân nước bạn của cộng đồng gần 1.000 người Việt Nam.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng mỗi người Việt Nam tại Bulgaria sẽ là cầu nối góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam và Bulgaria xích lại gần nhau hơn.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân căn dặn bà con ta cần tiếp tục giáo dục truyền thống và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ để các em luôn ý thức mình là người Việt Nam, hiểu biết về cội nguồn dân tộc và đất nước Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thông báo một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo và an ninh quốc phòng của đất nước.

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bulgaria, Đại sứ Lê Đức Lưu phát biểu khẳng định những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở đất nước bạn luôn hướng về quê hương đất nước và ra sức đóng góp để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước anh em.

Một sô ý kiến phát biểu tại cuộc gặp đã đề nghị Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam giúp đỡ Trung tâm Lạc Hồng dạy tiếng Việt cho con em đồng bào ta tại Sofia có sách giáo khoa mới và bỗi dưỡng thêm kiến thức sư phạm cho giáo viên giảng dạy tại trung tâm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục