Phó Thủ tướng giám sát phòng chống gia cầm nhập lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến thị sát không báo trước về phòng chống gia cầm nhập lậu tại một số địa điểm tại Hà Nội.
Trước nguy cơ dịch cúm A(H7N9) đang gia tăng và đang vào mùa cao điểm, một giờ sáng 26/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đã có chuyến thị sát không báo trước công tác phòng chống gia cầm nhập lậu tại một số địa điểm tại Hà Nội và khu vực lân cận.

Gia cầm nhập lậu hiện đang là vật trung chuyển và làm bùng phát nguy cơ gây dịch bệnh trên người và gia cầm lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Tại chợ đầu mối bán buôn gia cầm lớn nhất Hà Nội là Hà Vĩ, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4 về Tăng cường phòng chống dịch cúm A (H7N9), từ 16/4, lực lượng giám sát tại đây đã tăng lên gấp 3 lần với 3 vòng tác chiến.

Nếu như trước chỉ có hai cán bộ thú ý, một nhân viên quản lý thị trường và một cảnh sát môi trường thì nay tại huyện thành lập một chốt kiểm dịch do đích thân một phó công an huyện phụ trách, cộng thêm đội cơ động liên ngành của Chi cục Quản lý thị trường thành phố. Khuôn viên chợ cũng được tổ chức lại, chỉ còn 2 cổng cho gia cầm và thủy cầm với cán bộ chốt 24/24h, hệ thống camera hoạt động ngày đêm nên các đối tượng buôn lậu không thể “giữ cổng này thì luồn cổng kia” như trước. Ban quản lý chợ đã có một danh sách phân công trực rõ ràng từng ngày, giờ, khu vực. Vì vậy có thể kiểm soát và quy trách nhiệm cụ thể từng cán bộ trước bất cứ thông tin gì về việc có gia cầm nhập lậu tuồn vào chợ.

Các xe chở gia cầm vào chợ đều phải xuất trình Giấy kiểm dịch thú y. Trong chợ, các hàng bán gà phân loại rõ ràng giá cả theo nguồn gốc : phổ biến là gà Đồi Yên Thế, Bắc Giang với giá 70-80.000 đồng/kg gà lông; tiếp đến gà mía: 80-85.000 đồng/kg;… Mỗi đêm có khoảng 30-40 tấn gà nhập về đây. 16 đầu nậu chuyên kinh doanh gà Trung Quốc thải loại nửa năm trước với khối lượng vài chục tấn/ngày đã chấm dứt hoạt động, một số chuyển sang kinh doanh gà mía.

Có được kết quả này là do tinh thần quyết liệt và tiến công không khoan nhượng, không quản ngại ngày nghỉ, ngoài giờ của các cấp chính quyền đã được lan truyền, từ Chính phủ tới các bộ: Công Thương, Công an, Y tế,… và các địa phương.

Cuộc chiến bảo vệ bữa ăn an toàn cho người dân đã trở thành cuộc chiến vì mục tiêu kép cho cả sự phát triển của ngành chăn nuôi và sinh kế của đông đảo những người nông dân nghèo. Lăn lộn từ thực tiễn, các lực lượng đã sát lại cùng nhau để đến nay các quy định, chế tài xử lý tình trạng gia cầm nhập lậu đã không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và gia tăng sức mạnh. Lần đầu tiên, quy định giam giữ phương tiện vận chuyển (xe ôtô) 60 ngày và tịch thu đã được áp dụng, được ví như “chặt chân” kẻ buôn lậu, chấm dứt cảnh “phạt hành chính qua quýt vài ba triệu không thấm gì so với lợi nhuận từ hành vi phạm pháp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức phát cho rằng: Sắp tới Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn thống nhất trong toàn quốc về quản lý Giấy kiểm dịch Thú ý. Thanh tra nông nghiệp toàn hệ thống từ bộ tới Sở sẽ đẩy mạnh thanh tra quản lý kiểm dịch thú y. Bộ trưởng cho rằng: Trong mỗi làng quê Việt Nam, chỉ một nhà mổ thịt gà, cả xóm đã biết nên không thể buôn lậu hàng xe ôtô mà chính quyền cơ sở không biết. Vì vậy, phải coi đây là nhiệm vụ từ chính quyền cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thị sát tình hình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Hà Nội là một địa bàn tiêu thụ chính. Vì vậy các giải pháp tăng cường quản lý, siết chặt kinh doanh gia cầm lậu đã mang lại hiệu quả rõ ràng triển khai trong 6 tháng qua phải được duy trì và thể chế hóa, tạo thành nề nếp lâu dài. Đã cơ bản chặn được gà thải loại nhập lậu nhưng không thể lơ là và cần chủ động ngăn chặn các biến tướng mới như: chuyển thành gà đã giết mổ trước khi tuồn vào thị trường trong nước,… Hiện tượng này tuy nhỏ lẻ nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Việc ngăn chặn cũng cần làm mạnh ngay từ các vùng biên giới, trong đó cần làm nghiêm theo đúng tinh thần: Nơi nào để xảy ra hiện tượng buôn gia cầm lậu qua biên giới, người đứng đầu chính quyền địa bàn đó phải chịu trách nhiệm./.

Hoàng Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục