Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại Hải Dương

Ngày 24/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại Hải Dương ảnh 1Quang cảnh buổi  làm việc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 24/4, tại thành phố Hải Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2013 và quý I năm 2014.

Những năm qua nhờ nỗ lực, bộ mặt của nông thôn Hải Dương đã có nhiều đổi mới nhất là mô hình cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Tỉnh đã làm tốt công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp và tạo được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như vùng trồng cà rốt, dưa, cà chua.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng bởi năm 2013, Hải Dương đã giải quyết tốt các điểm khiếu kiện kéo dài.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế của Hải Dương như tuy nằm trong vùng kinh tế trọng điểm nhưng Hải Dương vẫn là tỉnh phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Đến hết năm 2013, Hải Dương vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường, Hải Dương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong xử lý nguồn rác thải. Nhiều dự án lớn chưa triển khai được do gặp khủng hoảng về kinh tế như dự án cầu Hàn, dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Hải Dương trong thời gian tới, cần phải nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, tiến tới tự cân đối ngân sách. Tỉnh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như tăng cường giao lưu, đối thoại, cải cách hành chính, đơn giản các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Hải Dương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nhưng phải bền vững và đem lại lợi ích thật sự cho người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Dương phải tập trung tái cơ cấu nền nông nghiệp, duy trì và phát triển các mô hình sản xuất lớn; hỗ trợ người dân về thông tin, thị trường và các cấp chính quyền phải là cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp, nhất là phải phát huy liên kết "4 nhà" để hỗ trợ, đảm bảo sản xuất, tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống cho người dân.

Tỉnh cũng cần tái cơ cấu đầu tư công với việc kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia vào các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng và chủ động nguồn giống cây trồng, vật nuôi; đào tạo và đào tạo lại để có nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; tập trung xử lý khiếu nại tố cáo để tránh xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, Ngành trung ương phối hợp với tỉnh Hải Dương để sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn vướng mắc như dự án cầu Hàn, xây dựng trục đường Bắc Nam, dự án cải tạo quốc lộ 37...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, quý 1 năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng 7,4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.891 tỷ đồng.

Tỉnh thu hút trên 319 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 116% so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 7.565 lao động...

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Đức Chính trong xây dựng nông thôn mới; nhất là trong việc tổ chức được các tổ thu gom rác thải ở các thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn; đưa nước sạch về nông thôn.

Giải đáp các kiến nghị của cán bộ và nhân dân xã Đức Chính, Phó Thủ tướng cho rằng xây dựng nông thôn mới không nhất thiết phải theo các tiêu chí cứng mà phải xây dựng phù hợp với tình hình địa phương làm sao để phát huy hiệu quả và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Hải Dương nghiên cứu, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng nguồn nước tưới hợp lý với các phương pháp tưới sao cho phù hợp, tiết kiệm nước nhưng vẫn đạt hiệu quả cao; nghiên cứu các mô hình xử lý rác thải ở nông thôn để đảm bảo vệ sinh môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế...

Hiện xã Đức Chính đã đạt 16/19 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo của xã chỉ còn 4,03% và sẽ phấn đấu rút xuống còn dưới 3% trong năm 2014; 100% người dân nông thôn đã được sử dụng nước máy; thu nhập đạt mức 26,3 triệu đồng/người/năm.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã đi thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Brother Việt Nam tại Khu công nghiệp Phúc Điền và dâng hương tại Khu di tích văn miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục