Tấn công phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Iraq Mutlak bị người biểu tình tấn công

Phó Thủ tướng Iraq Salih al-Mutlak đã thoát khỏi âm mưu ám sát khi ông đang có bài phát biểu tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.
Hãng thông tấn MENA ngày 30/12 cho biết Phó Thủ tướng Iraq Salih al-Mutlak đã thoát khỏi âm mưu ám sát khi ông đang có bài phát biểu tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad 110km về phía Tây.

Theo MENA, những người biểu tình đã ném chai lọ, gạch đá và giầy dép vào ông Mutlak trước khi tấn công ông. Lực lượng an ninh đã được triển khai để giải tán đám đông. Hãng MENA cho biết 5 vệ sỹ của ông bị thương trong khi nỗ lực bảo vệ ông thoát hiểm. Một trợ lý của ông Mutlak cho biết ông đã an toàn trở về Baghdad.

Cuộc biểu tình trên diễn ra từ ngày 23/12 khi hàng chục nghìn người thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni thiểu số ở Iraq xuống đường phản đối chính phủ của Thủ tướng Nuri al-Maliki theo dòng Hồi giáo Shiite.

Những người biểu tình đã phong tỏa tuyến đường chính nối Iraq với Syria và Jordan. Con đường lớn đi qua thành phố Falluja, cách Baghdad khoảng 50km về phía Tây, cũng bị phong tỏa gần một tuần qua.

[Biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Maliki]

Các cuộc biểu tình của người Sunni đã gia tăng trong những ngày qua sau khi lực lượng an ninh bắt giữ một số vệ sỹ của Bộ trưởng Tài chính Rafa al-Essawi với các tội danh khủng bố. Ông Essawi là một trong số ít gương mặt đại diện của cộng đồng người Sunni trong nội các có đông người Shiite.

Những người biểu tình tố cáo Thủ tướng Maliki đang tìm cách cô lập các nhà lãnh đạo chính trị người Sunni, đồng thời yêu cầu chính phủ chấm dứt những hành động trên, bãi bỏ luật chống khủng bố mà họ cho là chủ đích nhằm vào người Sunni và trả tự do cho những người bị bắt giữ, trong đó có các vệ sỹ của Bộ trưởng Essawi.

Thủ tướng Miliki đã phủ nhận việc ông ký lệnh bắt giam nói trên và cho rằng hành động bắt giữ chỉ là nhằm phục vụ quá trình điều tra của tòa án để làm rõ những cáo buộc khủng bố đối với những vệ sỹ của ông Essawi.

Cộng đồng người Sunni từng chi phối chính trường Iraq trong nhiều năm cho tới khi chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ năm 2003./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục