Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso bắt đầu thăm Trung Quốc

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh song phương đang nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt do các vấn đề lãnh thổ và lịch sử thời chiến.
Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso bắt đầu thăm Trung Quốc ảnh 1Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso ngày 21/10 đã rời nước này bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh song phương đang nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt do các vấn đề lãnh thổ và lịch sử thời chiến.

Chuyến công du của ông Aso tới Trung Quốc diễn ra chưa đầy ba tuần trước khi Trung Quốc tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) mà ở đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cơ hội tiếp xúc cấp cao chính thức lần đầu tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Aso, người đảm trách cả chức vụ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, khẳng định rằng đến nay các bên chưa quyết định tổ chức một cuộc gặp cấp cao song phương nào tại Trung Quốc bên lề APEC.

Tuy nhiên, theo các quan chức Nhật Bản giấu tên, những dàn xếp cuối cùng đang được tiến hành để ông Aso có thể gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương.

Nếu cuộc gặp này diễn ra, chủ đề chính mà hai bên bàn tới nhiều khả năng sẽ xoay quanh cuộc đối thoại kinh tế cấp cao giữa các bộ trưởng hai nước vốn bị đình hoãn từ tháng 8/2010.

Ý tưởng tổ chức cuộc hội đàm giữa ông Aso và ông Uông Dương bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính APEC đã được phía Trung Quốc đưa ra.

Nếu được thực hiện, nhiều hy vọng cuộc hội đàm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp giữa ông Abe và ông Tập Cận Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục