Phó Thủ tướng Nhật kêu gọi tổ chức hội đàm thượng đỉnh Nhật–Trung

Theo Phó Thủ tướng Nhật, mặc dù hai nước Nhật Bản và Trung Quốc nếu có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nhật- Trung nhân Hội nghị thưởng đỉnh APEC thì sẽ có ý nghĩa hơn để cải thiện quan hệ hai nước.
Phó Thủ tướng Nhật kêu gọi tổ chức hội đàm thượng đỉnh Nhật–Trung ảnh 1Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso kêu gọi tổ chức hội đàm Trung - Nhật. (Nguồn: www.ibtimes.co.uk)

Trong cuộc trao đổi ngắn với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC ngày 22/11 tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã kêu gọi thực hiện hội đàm thượng đỉnh Nhật- Trung.

Theo Phó Thủ tướng Taro Aso, mặc dù hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đã có những cố gắng để thúc đẩy quan hệ, song nếu có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Trung nhân Hội nghị thưởng đỉnh APEC thì sẽ có ý nghĩa hơn nữa để cải thiện quan hệ song phương.

Cuộc gặp ngắn giữa Phó Thủ tướng Taro Aso với người đồng cấp Trương Cao Lệ diễn ra tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, sau lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC. Cùng dự có Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ.

Theo báo Nikkei, thông điệp được chuyển trực tiếp từ Phó Thủ tướng Nhật Bản tới một trong những quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc cho thấy phía Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy để thực hiện hội đàm thượng đỉnh Nhật-Trung bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC trong hai ngày 10-11/10 tới.

Phát biểu với báo giới về xu hướng doanh nghiệp Nhật Bản giảm đầu tư vào Trung Quốc, Phó Thủ tướng Aso bày tỏ lo ngại việc gián đoạn đối thoại có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ đối tác chiến lược tương hỗ Nhật-Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục