Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thăm Hoa Kỳ

Phía Hoa Kỳ khẳng định coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam, chú trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong hai ngày 1 - 2/10.

Trong thời gian ở thăm Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton; gặp Bộ trưởng Thương mại Gary Locke, Trưởng Đại diện Thương mại Ron Kirk; 5 Thượng nghị sĩ cao cấp thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Howard Berman; giới doanh nghiệp Hoa Kỳ và trao đổi với một số nhà nghiên cứu Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Barack Obama đối với châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ (CSIS).

Trong các cuộc trao đổi, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chuyển thông điệp của lãnh đạo Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã cam kết, đề xuất các biện pháp nhằm củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại nhằm triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phó Thủ tướng thông báo cho phía Hoa Kỳ về sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Việt Nam, đề nghị phía Hoa Kỳ đẩy nhanh việc xem xét trao quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam và công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường; bỏ hàng rào thuế quan và lập "cơ chế cảnh báo sớm" tranh chấp thương mại, tích cực triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu về môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, tăng hợp tác về giáo dục-đào tạo và trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là trực tiếp trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng chủ động phê phán các hành động chống Việt Nam của một số nghị sĩ và các nhóm chống Việt Nam tại Hoa Kỳ, nêu rõ quan điểm của Việt Nam về phát triển, dân chủ và quyền con người.

Phía Hoa Kỳ khẳng định coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, chú trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; ủng hộ mạnh mẽ các công ty Hoa Kỳ đầu tư ở Việt Nam; bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là quan hệ thương mại và đầu tư.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao sự phục hồi của kinh tế Việt Nam, cho rằng chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam đã phát huy tác dụng tốt; đánh giá cao việc Việt Nam đáp ứng khá tốt các cam kết song phương và đa phương theo Hiệp định thương mại song phương (BTA), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phía Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn sinh viên Việt Nam sang học ở Hoa Kỳ, cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học công nghệ để đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề nhân đạo như tháo gỡ bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm người mất tích, tìm kiếm cứu nạn. Phía Hoa Kỳ đề nghị hai nước tăng cường hợp tác chống tội phạm.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phó Thủ tướng thông báo việc Việt Nam sẽ đảm trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2010, đề nghị Hoa Kỳ phối hợp với ASEAN để sớm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ và triển khai hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước tiểu vùng sông Mekong.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton khẳng định khu vực Đông Nam Á có tầm quan trọng thiết yếu đối với hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ toàn cầu; Hoa Kỳ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010. Các nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN.

Phía Hoa Kỳ cũng chúc mừng việc Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ đầu năm 2008 đến nay và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tại diễn đàn này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton thăm Việt Nam trong năm 2010. Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đã nhận lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục