Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người nghèo Trà Vinh

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm và trao 200 phần quà, trị giá 100 triệu đồng cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách ở Trà Vinh.
Chiều 1/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và trao 200 phần quà, trị giá 100 triệu đồng cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam ở xã Phương Thạnh, Bình Phú, huyện Càng Long và xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nói chuyện với đồng bào huyện Càng Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của bà con.

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc Tết và động viên bà con cố gắng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo các hộ gia đình khó khăn, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo phải đi vào cụ thể từng hộ gia đình để phân công cán bộ, kêu gọi các doanh nghiệp có biện pháp giúp đỡ thiết thực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm các sư, sãi chùa Ông Mẹt, chùa Lưỡng Xuyên và có buổi nói chuyện với giáo viên, sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

Đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng viên của trường, Phó Thủ tướng hoan nghênh trường Đại học Trà Vinh đã làm tốt công tác gắn kết doanh nghiệp để đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu của xã hội, hơn 80% sinh viên ra trường có việc làm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Trà Vinh là một tỉnh nông nghiệp, trường Đại học Trà Vinh cần chú trọng đào tạo các ngành học trong lĩnh vực nông nghiệp một cách bền vững, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Trường cần thành lập Trung tâm ngoại ngữ cũng như nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên của trường.

Trong thời gian tới, Đại học Trà Vinh cần có lộ trình quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên chuẩn hóa trình độ giảng viên đại học, phấn đấu đến năm 2020, đạt chuẩn đại học của Việt Nam./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục