Phó Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ ở Bình Định, Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã thị sát, thăm hỏi nhân dân vùng rốn lũ huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ ở Bình Định, Quảng Ngãi ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng hỏi thăm, động viên người dân ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 9/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã thị sát vùng rốn lũ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Đến sáng 9/12, nước lũ vẫn dâng cao, chia cắt, cô lập nhiều thôn xóm ở vùng ngập trũng xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Kiểm tra tại bờ sông Hà Thanh, thuộc thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, địa phương khẩn trương di dời các hộ dân sống ở đây; đồng thời sớm hỗ trợ kinh phí, bố trí đất tái định cư để người dân được an cư nơi ở mới.

Tại buổi thị sát, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, lãnh đạo tỉnh Bình Định cần quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời những gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do mưa lũ. Bên cạnh đó, tỉnh cần có nhiều giải pháp cứu trợ các gia đình gặp khó khăn; đồng thời huy động các lực lượng sớm sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp hỗ trợ Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ. Đối với các công trình hạ tầng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Hải, ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, bị sập nhà do mưa lũ; thăm hỏi, động viên gia đình em Đào Minh Tài (ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) - bị lũ cuốn tử vong trên đường đi học về vào sáng 8/12.

Phó Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ ở Bình Định, Quảng Ngãi ảnh 2Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát vùng rốn lũ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, trong 2 đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có 16 người chết và 5 người bị thương do mưa lũ; 225 nhà bị sập, 120 nhà bị tốc mái; gần 20.000ha lúa bị ngập úng và khả năng bị mất trắng; hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng... với tổng giá trị thiệt hại khoảng 800 tỷ đồng.

Để kịp thời khắc phục thiệt hại, trước mắt tỉnh Bình Định đề nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng kỹ thuật và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướngTrịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhân dân vùng lũ Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến gia đình ông Huỳnh Ngọc Phú, Võ Văn Đô ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa. Đây là 2 hộ nghèo, diện chính sách bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đến thăm thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nơi nhiều hộ dân còn đang bị cô lập do lũ chia cắt đường giao thông.

Phó Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ ở Bình Định, Quảng Ngãi ảnh 3 Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên ông Huỳnh Ngọc Phú, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa . (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ khó khăn với địa phương và nhân dân Quảng Ngãi; gửi lời thăm hỏi tới các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ này, đặc biệt là các gia đình có người bị chết, bị mất tích và bị thương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng hiện nước đã rút nhưng vẫn còn nhiều vùng ngập sâu, nước chảy xiết và có thể tiếp tục lại xảy ra mưa lũ. Do đó, Quảng Ngãi cần hết sức đề phòng, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, đặc biệt là 4 ngư dân bị mất tích trên biển...

Bên cạnh đó, địa phương cần động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị thiệt hại, gia đình có người chết, mất tích do mưa lũ; tiếp tục có biện pháp hỗ trợ, cứu trợ để không hộ dân nào bị đói, khát. Các địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ cần tập trung phục hồi sản xuất; chủ động lực lượng xây dựng lại các công trình bị hư hại, nhà cửa cho nhân dân…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch hỗ trợ giống, thuốc trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với địa phương rà soát những thiệt hại về hồ đập, đê điều, mương… để khắc phục.

Phó Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ ở Bình Định, Quảng Ngãi ảnh 4Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát vùng rốn lũ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Bộ Y tế hỗ trợ địa phương thông qua việc cấp thuốc, tẩy trùng, tẩy độc sau lũ; đảm bảo nước sạch, hợp vệ sinh cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải xem xét toàn diện về hệ thống hạ tầng giao thông để có kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và báo cáo với Chính phủ đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền…

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Ngãi là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề với 10 người chết, 4 người mất tích. Mưa lũ cũng làm hàng chục nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng; trên 1.800 nhà bị ngập lụt.

Toàn tỉnh có trên 700ha lúa và trên 3.500ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 620ha diện tích cây trồng hằng năm bị hư hỏng. Mưa lũ trong những ngày qua đã làm Quốc lộ 24, 24C và đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở hàng chục điểm.

Hiện các cán bộ y tế trong toàn tỉnh đến từng hộ có nhà bị ngập lụt, hướng dẫn, giúp người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước. Tại huyện Nghĩa Hành, cán bộ y tế xã và y tế thôn đến từng hộ gia đình có giếng bị ngập, hướng dẫn các gia đình xử lý nguồn nước.

Đến thời điểm này, ngành y tế Quảng Ngãi đã chuyển về các địa phương 4 tấn Cloramin B, 50 nghìn viên Aquatabs... nhằm phục vụ phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

Không chỉ ngành y tế, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương chỉ đạo những trường bị ngập lũ trong những ngày qua dọn vệ sinh, sửa sang trường lớp để dạy học trở lại.

Với phương châm nước rút tới đâu làm vệ sinh tới đó, nhiều trường học đã huy động các thầy cô giáo đến dọn trường, xử lý môi trường ngay sau khi nước lũ rút. Trong đợt mưa lũ này, hàng chục trường với hàng trăm phòng học trên địa bàn tỉnh đã bị ngập sâu trong lũ.

Tại trường tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nước lụt vẫn chưa rút hết. Nhiều phòng học cùng bàn ghế vẫn bị ngâm trong nước. Hiện các thầy cô giáo đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh ở các phòng học vừa rút nước. Tất cả bàn ghế, đồ dùng dạy học được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn trở lại.

Cô Đỗ Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Điền, cho hay trường ở vị trí rất thấp nên bị ngập hơn 1 mét, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 1-9/12. Ngay khi nước bắt đầu rút, trường đã vận động giáo viên dọn vệ sinh trường, lớp để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Còn thầy Nguyễn Văn Thành, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành cho biết đơn vị chỉ đạo các trường nhanh chóng dọn vệ sinh sau lũ để học sinh sớm đi học trở lại. Các trường chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục