Phó Thủ tướng tiếp các đại biểu công dân Campuchia

Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu công dân Campuchia có công giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam.
Ngày 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu gồm 10 công dân Campuchia có công giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam trong thời gian làm nhiệm vụ tại Campuchia do ông Lim Chhay, Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên Campuchia dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 22-28/10.

Hoan nghênh Đoàn đại biểu Campuchia sang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm của đoàn góp phần củng cố tình hữu nghị đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hai nước Việt Nam-Campuchia từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù chung của hai dân tộc. Sự đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đã giúp nhân dân hai nước liên tiếp dành được nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Phó Thủ tướng tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Ông Lim Chhay, Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên Campuchia bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo.

Ông Lim Chhay mong muốn Việt Nam và Campuchia tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về lịch sử truyền thống đoàn kết hữu nghị hai nước, góp phần gắn kết tình cảm gắn bó giữa nhân dân Campuchia và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 24/10, tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đoàn đại biểu công dân Campuchia đã có buổi giao lưu hữu nghị cùng các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng làm nhiệm vụ tại Campuchia.

Tại buổi giao lưu, các công dân Campuchia có công giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam trong thời gian làm nhiệm vụ tại nước bạn đã phát biểu bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và gặp lại những người anh, người bạn cùng kề vai sát cánh những năm tháng khó khăn gian khổ; chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc, nghĩa tình khi lực lượng chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia chiến đấu, hy sinh, bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân Campuchia giành được; về sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời về vật chất kỹ thuật nhằm giúp nhân dân Campuchia nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi giao lưu, Đoàn công dân Campuchia bày tỏ mong muốn mời các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam sang thăm đất nước chùa Tháp thanh bình ngày nay để chứng kiến những đổi thay, cùng chung vui với những thành quả mà đất nước Campuchia đã đạt được.

Các đại biểu Việt Nam và Campuchia đều cho rằng lịch sử của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam đã được thử thách qua thời gian, thế hệ nhân dân hai nước từng một thời gắn bó trong lúc khó khăn gian khổ trước đây sẽ là nhịp cầu hữu nghị vững chắc góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn nữa để cùng phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc./.

Thanh Hải-Hoàng Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục