Phó Tổng thống Mỹ Biden: Nga có nguy cơ bị cô lập hơn

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/11 đã cảnh báo Nga có nguy cơ bị cô lập hơn do hành động can thiệp mà phương Tây cho là "không thể chấp nhận" tại Ukraine.
Phó Tổng thống Mỹ Biden: Nga có nguy cơ bị cô lập hơn ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/11 đã cảnh báo Nga có nguy cơ bị cô lập hơn do hành động can thiệp mà phương Tây cho là "không thể chấp nhận" tại Ukraine. 


Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Kiev, ông Biden nói: "Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi trong thế kỷ 21 có những nước âm mưu vẽ lại đường biên giới bằng vũ lực... vì không thích quyết định do nước láng giềng của họ đưa ra."

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, các hành động của Nga tại Ukraine - thâu tóm Crimea hồi tháng 3 và hậu thuẫn phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine, “vi phạm trắng trợn những nguyên tắc cơ bản của hệ thống quốc tế.”

Ông Biden cảnh báo Nga đã không hoàn thành các cam kết của mình theo thỏa thuận Minsk đạt được hồi đầu tháng 9 vừa qua, nhấn mạnh "nếu tình trạng này tiếp diễn, Nga sẽ đối mặt với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng và bị cô lập nhiều hơn."

Phó Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định Washington luôn ủng hộ một nước Ukraine dân chủ, theo đường lối cải cách, song không đề cập cụ thể đến bất cứ gói viện trợ mới nào.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và phương Tây kích động, gây bất ổn ở nước láng giềng với mưu đồ đưa đường biên giới NATO đến sát nước Nga bằng cách thúc đẩy Ukraine gia nhập khối liên minh quân sự này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục