Phó Tổng thống Mỹ có chuyến thăm không báo trước tới Iraq

Chuyến thăm của ông Joe Biden là dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ của Washington với chính phủ Iraq trong bối cảnh Baghdad đang nỗ lực duy trì đà chiến thắng trước IS.
Phó Tổng thống Mỹ có chuyến thăm không báo trước tới Iraq ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 28/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq.

Đây là dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ của Washington với chính phủ Iraq trong bối cảnh Baghdad đang nỗ lực duy trì đà chiến thắng trước lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là lần đầu tiên Phó Tổng thống Biden, người phụ trách chính các vấn đề Iraq của Nhà Trắng, có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này kể từ khi Mỹ rút lực lượng khỏi đây hồi năm 2011. Ông cũng là quan chức Mỹ thứ 3 và cao cấp nhất thăm Iraq trong tháng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục