Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan

Nước Mỹ cần chào đón người nhập cư và ủng hộ sự đa dạng văn hóa để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và các phần tử cực đoan.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Phó Tổng thống MỹJoe Biden (giữa) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Nước Mỹ cần chào đón người nhập cư và ủng hộ sự đa dạng văn hóa để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và các phần tử cực đoan.

Đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra ngày 17/2 tại cuộc họp ở Nhà Trắng với sự tham gia của đại diện khoảng 70 nước nhằm thảo luận về các biện pháp đối phó với chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu trước đại diện các tổ chức tôn giáo, cộng đồng và giới chức thực thi luật pháp, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh nước Mỹ là "quốc gia của người nhập cư" và sức mạnh của nước Mỹ chính là "sự hòa nhập của nhiều nền văn hóa."

Theo ông Biden, một trong những biện pháp then chốt để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan chính là sự cần thiết phải "thúc đẩy sự gắn kết các cộng đồng và những đối tượng dễ bị tổn thương bởi nạn phân biệt chủng tộc."

Cuộc họp này sẽ diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của nhiều quan chức Mỹ, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhân vật tôn giáo uy tín đến từ nhiều nước trên thế giới.

Chính phủ Mỹ muốn thông qua sự kiện này nhằm thảo luận về những nguyên nhân và thách thức còn tồn tại gây trở ngại đối với việc ngăn chặn các hoạt động khủng bố trong nước hiệu quả, trong đó có nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, trong đó tập trung thảo luận về cách thức mà các thành phố trên khắp nước Mỹ áp dụng để đối phó với các mối đe dọa khủng bố cũng như các biện pháp ngăn chặn các tổ chức khủng bố nguy hiểm, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoành hành ở Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục