Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bàn việc chống IS

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã điện đàm về cuộc chiến chống IS và căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq.
Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bàn việc chống IS ảnh 1Các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: AFP)

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 10/12 đã điện đàm về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Nhà Trắng cho biết “hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những diễn biến hiện nay tại Iraq, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian qua giữa Ankara và Baghdad theo hướng tôn trọng chủ quyền của Iraq,” trong bối cảnh hai nước này đang có tranh cãi liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sỹ sang lãnh thổ Iraq. Tuy nhiên, ông Davutoglu đã phủ nhận cáo buộc này.

Nhà Trắng cho biết thêm lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những diễn biến mới nhất và nỗ lực của liên quân trong cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục