Phó Tổng thống Mỹ "vô cùng thất vọng" đối với chính phủ Israel

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận ông "vô cùng thất vọng" đối với chính quyền Israel, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã đưa đất nước đi theo định hướng sai lầm.
Phó Tổng thống Mỹ "vô cùng thất vọng" đối với chính phủ Israel ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/4 đã thừa nhận ông "vô cùng thất vọng" đối với chính quyền Israel, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa đất nước đi theo định hướng sai lầm.

Đây là những chỉ trích gay gắt bất thường của ông Biden đối với đồng minh thân cận nhất này của Mỹ ở Trung Đông.

Phát biểu với J Street, một nhóm cấp tiến ủng hộ Israel, ông Biden nói: "Tôi quả quyết rằng những hành động của chính phủ Isreal trong những năm qua, trong đó có việc không ngừng mở rộng có hệ thống các khu định cư, hợp pháp hóa các tiền đồn và chiếm đất... cho thấy họ đã đưa Irael đi theo một đường lối sai lầm."

Theo ông Biden, những chính sách này đang đẩy Israel đến gần "thực tế một nhà nước" - nghĩa là sẽ chỉ có một nhà nước dành cho cả người Palestine và người Israel, trong đó người Do thái Israel sẽ không còn là đa số. Ông nhấn mạnh: "Thực trạng này rất nguy hiểm."

Ngoài ra, ông Biden cũng khẳng định nhiệm vụ của Mỹ là đảm bảo an ninh cho Israel, thúc đẩy Israel và Palestine hướng tới giải pháp hai nhà nước bất chấp việc đôi khi vô cùng thất vọng với chính phủ Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục