Phó Tổng thống Sierra Leone xin tá túc tại Đại sứ quán Mỹ

Phó Tổng thống Sierra Leone, Samuel Sam-Sumana đã đề nghị được ẩn náu trong Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Freetown sau khi các binh sỹ bao vây tư dinh của ông.
Phó Tổng thống Sierra Leone xin tá túc tại Đại sứ quán Mỹ ảnh 1Phó Tổng thống Sierra Leone Samuel Sam-Sumana. (Nguồn: afrika7.com)

Reuters đưa tin, Phó Tổng thống Sierra Leone, Samuel Sam-Sumana ngày 14/3 cho biết ông đã đề nghị được ẩn náu trong Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Freetown sau khi các binh sĩ bao vây tư dinh của ông.

Động thái này diễn ra sau khi ông Sumana bị khai trừ khỏi Đảng Đại hội Toàn dân (APC) cầm quyền của Tổng thống Ernest Bai Koroma trong tháng này.

Hiện người phát ngôn của Chính phủ Sierra Leone chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Ông Sumana bị khai trừ khỏi APC sau khi kết quả của một cuộc điều tra cáo buộc ông này thành lập một phong trào chính trị đối lập riêng, dẫn đến hoài nghi về việc liệu ông có thể tiếp tục đảm đương cương vị Phó Tổng thống hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục