Phó Tổng thư ký ASEAN thăm Việt Nam sau bão số 9

Phó Tổng Thư ký ASEAN đã đến Hà Nội để tìm hiểu khả năng ASEAN có thể hỗ trợ các vùng và người dân bị ảnh hưởng do bão Ketsana.
Ngày 5/10/2009, ông Sayakane Sisouvong, Phó Tổng Thư ký ASEAN, đã đến Hà Nội để tìm hiểu, trao đổi đánh giá về mức độ thiệt hại, cũng như khả năng ASEAN có thể hỗ trợ các vùng và người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 9 Ketsana vừa qua.

Ông Sayakane Sisouvong đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo các bộ và Mặt trận Tổ quốc đã thông báo về thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra ở các tỉnh miền Trung và nỗ lực cứu trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trên mọi miền đất nước.

Lãnh đạo các bộ và Mặt trận Tổ quốc đã đánh giá cao việc phó Tổng Thư ký ASEAN đi thăm các nước bị ảnh hưởng, coi đó là hoạt động thể hiện tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên ASEAN, vì nỗ lực xây dựng một Cộng đồng ASEAN chia sẻ, đùm bọc.

Ông Sayakane Sisouvong khẳng định sẽ thông báo cho các nước về tình hình thiệt hại và giúp các nước bị ảnh hưởng của thiên tai kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.  

Ông cũng nhấn mạnh việc cần có cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và chia sẻ thiết bị trong việc phòng chống thiên tai và điều phối nỗ lực cứu trợ giữa các nước thành viên ASEAN.

Ông cũng thông báo Ban Thư ký ASEAN đã lập “Quỹ Hợp tác ASEAN để Cứu trợ khẩn cấp” để vận động và làm đầu mối tiếp nhận các khoản đóng góp cho việc cứu trợ nhân đạo từ các nước thành viên, các bên đối tác của ASEAN và các nhà tài trợ.

Ngoài ra, Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thiên tai (AHA) tại Jakarta đã thành lập Đội Đánh giá nhanh (ERAT), khi có yêu cầu, sẵn sàng triển khai đánh giá thiệt hại tại các vùng bị ảnh hưởng và khuyến nghị mức độ hỗ trợ.

Chuyến thăm  kéo dài từ ngày 4-6/10/2009 này nằm trong nỗ lực chung của ASEAN nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như cơn bão số 9 Ketsana (Philippines, Việt Nam, Lào và Campuchia) và động đất (Indonesia)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục