Phố Wall đảo chiều giảm nhẹ trước cuộc trưng cầu dân ý tại Anh

Phố Wall tăng điểm trong gần như suốt buổi sáng, nhưng giảm điểm vào buổi trưa khi hai cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phe ủng hộ việc Anh ra khỏi EU dẫn trước một cách sít sao.
Phố Wall đảo chiều giảm nhẹ trước cuộc trưng cầu dân ý tại Anh ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/6 đảo chiều giảm điểm nhẹ, ngay trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Anh sáng 23/6 về việc nước này có ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Chỉ số Dow Jones chốt phiên giảm 0,27%, xuống 17.780,83 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,17%, xuống 2.085,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,22%, xuống 4.833,32 điểm.

Phố Wall tăng điểm trong gần như suốt buổi sáng, nhưng giảm điểm vào buổi trưa khi hai cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phe ủng hộ việc Anh ra khỏi EU dẫn trước một cách sít sao. Các nhà phân tích cho rằng nếu kết quả trưng cầu với chiến thắng thuộc về phe này, các thị trường chứng khoán sẽ lao dốc.

Trong phiên này, các nhà giao dịch cũng đánh giá các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện cùng ngày, bà Yellen nói thị trường việc làm của Mỹ vẫn trong điều kiện tốt và tiếp tục cải thiện.

Còn trong phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện một ngày trước đó, bà nhắc lại rằng Fed thận trọng trong vấn đề nâng lãi suất trong điều kiện kinh tế Mỹ chưa chắc chắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục