Phố Wall đỏ sàn bất chấp đà tăng của nhóm cổ phiếu bán lẻ

Kết quả kinh doanh khả quan của Wal-Mart và một số nhà bán lẻ khác của Mỹ đã giúp giá cổ phiếu của nhóm ngành này đi lên, song không đủ lực nâng đỡ Phố Wall do lo ngại về kế hoạch của Fed.
Phố Wall đỏ sàn bất chấp đà tăng của nhóm cổ phiếu bán lẻ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả kinh doanh khả quan của Wal-Mart và một số nhà bán lẻ khác của Mỹ đã giúp giá cổ phiếu của nhóm ngành này đi lên trong phiên giao dịch ngày 19/5, song không đủ lực để nâng đỡ cả Phố Wall do những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,5%, xuống 17.435,40 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,5%, xuống 2.040,04 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,6%, xuống 4.712,53 điểm.

Sau khi công bố báo cáo lợi nhuận quý 1 cao hơn dự kiến, giá cổ phiếu của "đại gia" bán lẻ Wal-Mart tăng tới 9,6%.

Giá cổ phiếu của chuỗi cửa hàng bán quần áo và thiết bị thể thao Dick's Sporting Goods và chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo dành cho giới trẻ Urban Outfitters cũng lần lượt tăng 8,6% và 14% nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Các tên tuổi khác trong lĩnh vực bán lẻ cũng khởi sắc trong phiên này gồm Best Buy, Macy's và Nordstrom, với mức tăng trên 2%.

Tuy nhiên, Phố Wall vẫn đỏ sàn giữa bối cảnh thị trường bị chi phối bởi các nhận định mới đây của một số quan chức Fed liên quan tới kế hoạch nâng lãi suất của ngân hàng này.

Không nằm ngoài xu hướng trên, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, xu thế giảm cũng thống lĩnh các thị trường cổ phiếu châu Âu, do những nghi ngại về khả năng Fed đẩy sớm kế hoạch nâng lãi suất.

Ngoài ra, vụ chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir, đang trên hành trình từ thủ đô Paris (Pháp) đến thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 19/5 rơi ở độ cao 11.000 mét khi đang trên Địa Trung Hải, cũng tác động xấu tới thị trường chứng khoán.

Khép lại phiên này chỉ số FTSE 100 của Anh mất 1,8%, xuống 6.053,35 điểm.

Chỉ số CAC 40 hạ 0,9%, xuống 4.282,54 điểm, còn chỉ số DAX 30 của Đức giảm 1,5%, xuống 9.795,89 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục