Phong trào Dân chủ Mozambique đề nghị hủy kết quả bầu cử

Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM) bác bỏ kết quả bầu cử được CNE công bố cùng ngày, đồng thời yêu cầu hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử hôm 15/10 vừa qua.
Phong trào Dân chủ Mozambique đề nghị hủy kết quả bầu cử ảnh 1Tổng thống Mozambicque Armando Guebuza (trái) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Maputo ngày 15/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM), đảng đối lập lớn thứ hai ở nước này, đã bác bỏ kết quả bầu cử được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Mozambique (CNE) công bố cùng ngày, đồng thời yêu cầu hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử hôm 15/10 vừa qua.

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, đảng Frelimo cầm quyền giành chiến thắng áp đảo 57%, tương đương 142 ghế trong Quốc hội mới, trong khi ứng cử viên tổng thống của đảng này Filipe Nyusi đắc cử với hơn 57% phiếu ủng hộ.

Chủ tịch MDM Daviz Simango, hiện là Thị trưởng Beira - thành phố lớn thứ hai của Mozambique, cáo buộc các kết quả bầu cử trên là “không đáng tin và thiếu minh bạch."

Ông Simango cho biết MDM sẽ tiếp tục đấu tranh thông qua tòa án và biểu tình hòa bình.

Theo luật pháp Mozambique, Hội đồng hiến pháp của quốc gia này sẽ có 45 ngày để xác nhận kết quả bầu cử.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Mozambique diễn ra hơn một tháng sau khi đảng Frelimo và đảng đối lập chính Renamo ký thỏa thuận hòa bình, chấm dứt gần 2 năm xung đột ở miền Bắc Mozambique. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ năm tại nước này kể từ khi giành độc lập năm 1975./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục