Phóng xe nhanh không đội mũ bảo hiểm, 3 nữ sinh lớp 8 tử vong

Tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, ba nữ sinh lớp 8 đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ nhanh nên đã đam vào mố ximăng và tử vong tại chỗ.

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 6/4, tại đường Bản Vệ, thuộc tổ 4, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, một vụ tai nạn giao thông đã khiến ba nữ học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân gồm Lò Thị Nga, Lò Thị Ánh, Hà Thị Viên, đều sinh năm 2001, dân tộc Thái, trú tại tổ 1 và 2 phường Cầu Thia.

Theo các nhân chứng, ba nữ học sinh cùng đi trên một xe máy mang biển kiểm soát 21V6-9712 (xe của bố em Lò Thị Nga), không đội mũ bảo hiểm theo quy định, phóng tốc độ nhanh, do không làm chủ được tay lái đã tự đâm vào mố ximăng, sau đó đâm tiếp vào tường rào ximăng gần đó và tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra cách Hạt Kiểm lâm thị xã khoảng 30m, cách Quốc lộ 32 khoảng 200m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân chứng kiến đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Công an thị xã Nghĩa Lộ cử lực lượng đến hiện trường, điều tra sự việc.

Đến 8 giờ 30 ngày 7/4, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất.

Đại tá Lục Văn Tiên - Trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết các nạn nhân được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục tại địa phương. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thị xã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục