[Photo] Ai Cập trưng bày mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun

Mặt nạ vàng của Tutankhamun, vị Pharaoh nổi tiếng trị vì Ai Cập giai đoạn 1332-1323 trước Công nguyên, đã được trưng bày trở lại sau quá trình phục chế hơn 2 tháng.
 [Photo] Ai Cập trưng bày mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun ảnh 1Chiếc mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun đã trở thành biểu tượng của Ai Cập cổ đại. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 [Photo] Ai Cập trưng bày mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun ảnh 2Phần râu trên chiếc mặt nạ đã bị gãy trong quá trình làm sạch tại Bảo tàng Ai Cập, thủ đô Cairo hồi tháng 8/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 [Photo] Ai Cập trưng bày mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun ảnh 3Chính phủ Đức đã đề nghị hỗ trợ 50.000 euro (khoảng 56.500 USD) giúp Ai Cập phục chế mặt nạ này. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục