[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà

Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của công ty Cô phần khoáng sản đồng An Phát sau sự cố tràn nước thải ra suối Màn, con suối đổ ra sông Đà, làm chết tôm cá hàng loạt.
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 1Quang cảnh đìu hiu tại công trường khai thác quặng của Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 2Theo ông Trần Trung Chính, hoạt động sản xuất khai thác của công ty đang phải tạm ngưng sau sự cố rò rỉ chất thải ra suối Màn, huyện Cao Phong (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 3Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ hoạt động của công trường đã dừng lại sau quyết định đình chỉ của cơ quan chức năng (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 4Các khu sản xuất vắng vẻ sau sự cố (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 5Lác đác một vài nhân viên dọn vệ sinh các khu nhà xưởng. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 6Ông Chính dẫn phóng viên tới bãi quặng, nơi được cho là khởi điểm vụ rò rỉ, xuất phát từ một sơ suất sau khi tuyển quặng. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Bên trong nhà máy "bức tử" suối nguồn đổ ra sông Đà ảnh 7Mới đi vào hoạt động được 4 tháng, nhưng Công ty Đồng An Phú đã phải tạm dừng hoạt động do gây ra sự cố xả thải ra môi trường (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục