Ý tưởng thành lập một ngày lễ kỷ niệm mới, có tên gọi là 'khám phá Bắc cực,' đã được đề xuất bởi các thượng nghị sỹ Nga vào tháng 12/2012. Vào ngày 21/5/2013, Ngày 'khám phá Bắc cực' đã bắt đầu theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Những người tham gia trong các cuộc thám hiểm đầu tiên trên trạm nghỉ (trái sang phải): Pyotr Shirshov, Ernst Krenkel, Ivan Papanin, Evgeny Fyodorov. (Nguồn: sputniknews)
Phía sau những chú Chim cánh cụt là tàu diesel Ob của một đoàn thám hiểm Nam Cực thuộc Liên Xô tại Vịnh Depot. (Nguồn: sputniknews)
Alexander Chernyshov, người đứng đầu trạm nghiên cứu Bắc cực 28. (Nguồn: sputniknews)
Các nhà thám hiểm Bắc cực tập bài thể dục buổi sáng. (Nguồn: sputniknews)
Người dân đứng chụp ảnh cùng điểm đánh dấu Bắc Cực. (Nguồn: sputniknews)
Một nhà nghiên cứu thám hiểm Bắc Cực thư giãn. (Nguồn: sputniknews)
Viên thanh tra trông giữ tàu tại SP 1. (Nguồn: sputniknews)
Hoạt động trực tết của cơ quan. (Nguồn: sputniknews)
Hoạt động trượt tuyết của đoàn thám hiểm được tổ chức bởi tờ báo tại Moscow Komsomolskaya Pravda. (Nguồn: sputniknews)
Một nhà khoa học khám phá Nam Cực đã trượt tuyết băng qua trạm Mirny để đến trạm Vostok thuộc cực Bắc. (Nguồn: sputniknews)
Trạm dừng chân Bắc cực 11. (Nguồn: sputniknews)
Đài Khí tượng Krenkel tại Franz Josef. (Nguồn: sputniknews)
Vladimir Gulnev, người thợ máy của trạm Bắc Cực 25 với chú chó yêu thích của mình. (Nguồn: sputniknews)
Nhà thám hiểm Bắc cực của Nga đến Bắc Cực để thiết lập một trạm dừng chân mới SP-40. (Nguồn: sputniknews)
Gấu Bắc cực ở trạm Bắc Cực-19. (Nguồn: sputniknews)
(Vietnam+)