[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua

Chuyến thám hiểm "Kara-Winter 2015" của cơ quan Rosneft (Nga) với mục đích nghiên cứu băng tuyết đã trở thành chuyến thám hiểm khoa học lớn nhất ở Bắc Băng Dương trong suốt 20 năm qua.
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 1Những dữ liệu thu thập trong chuyến thám hiểm sẽ giúp Rosneft hiểu thêm về nơi tiến hành thăm dò địa chất và khu vực. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 2Tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử NS Yamal được triển khai trong cuộc thám hiểm 'Kara-Winter 2015.' (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 3Trạm Bắc Cực 'Solitude Island' ở biển Kara. Cơ sở này được thành lập vào năm 1934 và dừng hoạt động vào năm 1996. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 4Chuyến thám hiểm được tổ chức với sự giúp đỡ của Trung tâm Thiết kế và Nghiên cứu Bắc Cực và Trung tâm nghiên cứu Bắc Cực. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 5Chuyến thám hiểm bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như quan sát khí tượng, hải dương học, kiểm soát băng, sông băng và sinh học. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 6Chuyến thám hiểm cũng nghiên cứu về động vật hoang dã nơi đây, đặc biệt là gấu Bắc Cực. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 7Trong chuyến thám hiểm, hơn 100 cảm biến tự động đã được lắp đặt trên các tảng băng trôi và khu vực băng tuyết để đo lượng thay đổi và mức độ băng trong khu vực. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 8Hai mẹ con gấu trắng ở khu vực gần quần đảo Franz Josef, biển Barents. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 9Hai mẹ con gấu trắng đang nhảy trên các tảng băng trôi. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 10Tổng cộng có 52 người, bao gồm cả phi công, tham gia vào chuyến thám hiểm 'Kara-Winter 2015.' (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 11Các thành viên của chuyến đi tiến hành bảo trì 6 trạm thời tiết tự động được lắp đặt trong những chuyến đi trước. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 12Một chiếc trực thăng đang đỗ trên bệ hạ cánh của tàu phá băng NS Yamal. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Cận cảnh chuyến thám hiểm Bắc Cực lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 13Cầu nối của tàu phá băng NS Yamal. (Nguồn: Sputniknews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục