[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3

Do lốc lớn, một cây phượng đã bị bật gốc, ngả hẳn vào trường cấp 3 Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng nay, 5/6.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 5/6, tại phố Nguyễn Văn Ngọc (quận Ba Đình, Hà Nội) một gốc cây phượng bị bật rễ do giông lốc lớn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, gốc cây có đường kính 0,5 mét đã bị bật rễ, đè vào tường rào của trường cấp 3 Phạm Hồng Thái.

Rất may trường đang trong thời gian nghỉ hè nên không xảy ra thương vong về người.

[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 1Sáng 5/6, do giông lốc lớn, một cây phượng đã bị bật rễ và ngả hẳn vào trường cấp 3 Phạm Hồng Thái trên đường Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 2Phần ngọn cây ngả hẳn vào khuôn viên trường, gốc bị bật tung và lơ lửng trên không. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 3Theo quan sát, cây phượng cao khoảng 5m, phần rễ có dấu hiệu bị thối, hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 4Rất may, không có thiệt hại về người trong vụ việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 5Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, nhân viên công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cây lớn "lơ lửng" đu mình trên tường rào trường cấp 3 ảnh 6Thân cây nằm vắt lên tường của trường Phạm Hồng Thái (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục