[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá

Phát triển hoàn toàn tự nhiên ở độ cao 1.000-1.500m so với mực nước biển, chè Phình Hồ có lá và búp to, tôm có nhiều lông tơ trắng như tuyết; mỗi năm cho sản lượng 120 tấn búp tươi.
[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá ảnh 1Do chưa có nhà máy chế biến, người dân chỉ sao thủ công được 1/3 sản lượng chè thu hái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá ảnh 2Do chưa có nhà máy chế biến chè nên bà con chỉ sao thủ công được 1/3 sản lượng thu hái, còn lại phải bán trôi nổi cho người dân nơi khác đến mua. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá ảnh 3Người dân thu hái trên những cây chè Shan tuyết cổ thụ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá ảnh 4Người dân thu hái trên những cây chè Shan tuyết cổ thụ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
[Photo] Chè Shan tuyết Phình Hồ: Tiềm năng chờ được khai phá ảnh 5Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) hiện có trên 150 ha chè Shan tuyết với hơn 305.000 cây, tập trung chủ yếu ở các bản Tà Chừ, Phình Hồ, Chí Lư. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục