[Photo] Chiếc chén cổ thời Minh có giá hơn 36 triệu USD

Chiếc chén "Con gà " quý hiếm từ đời Nhà Minh đã được bán với giá kỷ lục 36 triệu USD tại một phiên đấu giá của Sotheby's tại Hong Kong hôm 8/4.
[Photo] Chiếc chén cổ thời Minh có giá hơn 36 triệu USD ảnh 1Chiếc chén, được trang trí bằng bức tranh của một con gà trống, một con gà mái cùng đàn gà con, đã được làm từ cuối thế kỷ 15. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Chiếc chén cổ thời Minh có giá hơn 36 triệu USD ảnh 2Người mua chiếc chén này là ông Liu Yiqian, một nhà sưu tập đồ cổ ở Thượng Hải. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Chiếc chén cổ thời Minh có giá hơn 36 triệu USD ảnh 3Trước đó, kỷ lục cho một món đồ sứ Trung Quốc được lập vào năm 2010 thuộc về một chiếc bình cổ được bán với giá 32,4 triệu USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục