Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam

[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam

Quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và của Đông Nam Á được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO công nhận ngày 23/6/2014.
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 1Đường vào Tam Cốc. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 2Đường vào Tam Cốc. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 3Hồ bán nguyệt tại đền thờ vua Đinh khu danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 4Du khách tham quan danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 5Bến thuyền phục vụ khách tham quan du lịch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 6Danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ảnh 7Danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục