[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội

Hôm nay đã là chiều 30 Tết, cũng là cơ hội chót cho không chỉ những người bán đào, mà còn là cho những người dân chưa tìm được cho mình cành đào ưng ý cho dịp Tết năm nay.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 1Năm nay có thể xem là một năm không mấy vui vẻ đối với những người trồng đào. Hoa đào nở sớm khiến cho việc buôn bán mẻ đào mà những người dân trông chờ cả năm trở nên khó khăn.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 2Chiều 30 Tết được xem là cơ hội cuối cùng không chỉ với những người trồng đào, mà còn là cho những người dân vẫn chưa tìm được cho gia đình một cành đào ưng ý.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 3Nhưng không phải vì là ngày cuối nên việc chọn lựa trở nên dễ dàng.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 4Hai bố con người đàn ông này có vẻ đã chọn được về một cành đào ưng ý.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 5Còn 1 cây nữa thôi!
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 6Trong một năm đào, mai thất thế, hình ảnh những người trồng đào ngẩn ngơ đèo đến rồi lại chở về đã trở nên quá quen thuộc.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 7Giá nào cũng bán. Và không chỉ có người bán gấp gáp...
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 8Người mua cũng chẳng thong dong khi mâm cỗ Tất niên đang chờ ở nhà.
[Photo] Chợ hoa đào "mua vội, bán cố" chiều 30 Tết ở Hà Nội ảnh 9Chợ đào chiều 30 Tết, người bán cố, kẻ vội mua, ai cũng mong được ưng ý để về nhà đón Giao thừa.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục