[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng

Từ đầu năm đến nay, đàn Cò nhạn về sinh sống ở Khu Quản lý Rừng Tràm Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp ngày càng nhiều, lên đến hơn 100.000 cá thể sinh sống trên diện tích hơn 30ha.
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 1Từ đầu năm đến nay, đàn Cò nhạn về sinh sống ở Rừng tràm Gáo Giồng thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhiều. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 2Một "gia đình" Cò nhạn ở rừng tràm Gáo Giồng. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 3 Đàn cò nhạn đã lên đến hơn 100.000 cá thể sinh sống trên diện tích hơn 30ha rừng tràm.. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 4Cò nhạn (còn gọi là Cò Ốc), thuộc họ Diệc, bộ Hạc, ở bậc R (cực kỳ quý hiếm) trong Sách Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 5Cò nhạn ở rừng tràm Gáo Giồng. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
[Photo] Cò nhạn quý hiếm về sinh sống nhiều ở rừng tràm Gáo Giồng ảnh 6Cò nhạn ở rừng tràm Gáo Giồng. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục