[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu”

Tối 8/10, tại 2 đầu Hà Nội là Savico Long Biên và Sân vận động Quốc giá Mỹ Đình, người dân đã tụ tập nhau để cùng xem hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 1Ngay từ rất sớm người dân Hà Nội đã tập trung khá đông tại Savico Long Biên để chuẩn bị chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kì thú "Mặt trăng máu". (Ảnh : Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 2Ở Hà Nội, có 2 điểm có thể xem được hiện tượng "Mặt trăng máu" một các rõ ràng nhất là ở Long Biên và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 3Các ống kính thiên văn được các bạn tự tay chế tạo được mang ra sử dụng trong đợt ngắm trăng lần này. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 4Bạn Long - Phó chủ tịch Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội đang lắp đặt nốt chiếc kính viễn vọng để phục vụ những người dân muốn quan sát hiện tượng. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 5Một thành viên trong Hội giải thích cho mọi người vì sao lại có hiện tượng "Mặt trăng máu". (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 6Mọi người xếp hàng để ngắm mặt trăng máu qua kính thiên văn. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 7Chị My (Hà Nội) đưa con gái đi ngắm mặt trăng máu để khơi gợi sự yêu thích học hỏi của bé. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 8Có rất nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến điểm quan sát để theo dõi hiện tượng thiên văn được trông chờ nhất 2014. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 9Bé Minh Quân (6 tuổi) là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 10Mẹ của bé Minh Quân chia sẻ: "Ngay từ nhỏ chị đã đọc cho bé những quyển sách về thiên văn học nên bé có một niềm yêu thích bộ môn này rất lớn, bé có thể kể vach vách những vì sao, những hiện tượng thiên nhiên kì lạ". (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 11Bạn Vũ Thế Hoàng (CLB thiên văn nghiệp dư Hà Nội) cho biết, thời gian để các bạn quan sát tốt nhất là khoảng vào 18h40 lúc đó mặt trăng đã lên khá cao và hiện rõ được màu đỏ vàng có thể quan sát được bằng mắt thường. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 12Hình ảnh mặt trăng lên màu đỏ tuyệt đẹp. (Ảnh: Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội)
[Photo] Dân Hà Nội tụ tập đón xem hiện tượng “Mặt trăng máu” ảnh 13Toàn bộ quá trình xảy ra Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "Mặt trăng máu". (Ảnh: Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục