[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga

Từ 4-8/3, triển lãm xe cổ "Oldtime Gallery" lần thứ 25 kỷ niệm 95 năm ngày ra đời garage ôtô đặc biệt của Cơ quan bảo vệ nguyên thủ quốc gia Liên bang Nga diễn ra tại Trung tâm triển lãm Sokolniki.
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 1Đến với triển lãm, người xem có thể tận mắt ngắm nhìn hàng chục chiếc xe cổ ấn tượng, từ chiếc Volvo P1900 Sport vô cùng hiếm sản xuất năm 1957 với chỉ 67 xe xuất xưởng, cho tới chiếc Mercedes-Benz 770K Cabrio D đời năm 1935. Đây là chiếc ST3-5 Stalines.
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 2Volga cảnh sát
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 3Volga Chaika
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 4Volvo P1900 Sport vô cùng hiếm sản xuất năm 1957 với chỉ 67 xe xuất xưởng.
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 5Pobeda màu sữa với các biểu tượng kỷ niệm chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1945. 
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 6Delaunay-Belleville của Pháp được Sa hoàng Nicholas II sử dụng. 
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 7Mercedes Pullman S600 dành cho các lãnh đạo Nga đương đại.
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 8Từ năm 1913, Nicholas II chuyển sang sử dụng chiếc Rolls-Royce Phantom 1.
[Photo] Dàn xe cổ từng phục vụ nhiều đời nguyên thủ quốc gia Nga ảnh 9Mercedes-Benz 770K Cabrio D được xem là Mercedes hoành tráng và mạnh mẽ nhất thời của nó, phương tiện này sử dụng động cơ dung tích tới 7,7 lít. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, 770K được lãnh đạo đế chế Đức, các quốc vương châu Âu và thậm chí Giáo hoàng sử dụng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục