[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại

Trong 3 tháng qua lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng,
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 1Kể từ khi nối lại các hoạt động du lịch, khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội tăng đáng kể. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 2Hà Nội đón gần 3 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2022. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 3Con số 2,8 triệu lượt khách là tín hiệu đáng mừng trong giai đoạn tới, khi các hoạt động trong cuộc sống dần được khôi phục bình thường. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 4Du khách quốc tế trải nghiệm phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 5Du khách quốc tế hòa mình cùng người dân trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 6Tổng thu du lịch trong quý 1 của Hà Nội ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3% so cùng kỳ năm 2021. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 7Để du lịch tăng tốc trong thời gian tới, nhất là khi triển khai đón khách quốc tế, ngành du lịch thành phố đã cải tiến, nâng cấp nhiều sản phẩm du lịch cũ, khai thác thêm những sản phẩm du lịch mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Du khách quốc tế tới Hà Nội sau khi du lịch mở cửa trở lại ảnh 8Du khách quốc tế tìm hiểu văn hóa Việt Nam khi tham quan đình Kim Ngân, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục