[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương

Theo lịch của các tín đồ Thiên Chúa Chính thống ở Nga, ngày 7/1 mới là Giáng sinh ở Xứ sở Bạch Dương với những buổi lễ hết sức long trọng và ý nghĩa.
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 1Là một trong những ngày lễ lớn của người theo Thiên Chúa Chính Thống ở Nga, các tín đồ đang hành lễ ở Nhà Thờ Suy Tôn Thánh Giá ở Omsk. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 2Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia buổi lễ Giáng sinh ở một nhà thờ ở làng Turginovo, vùng Tver. Đây là nơi bố mẹ ông được rửa tội. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 3Dàn hợp xướng của Nhà thờ St. Trinity ở Yekaterinburg. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 4Buổi lễ của Nhà thờ St. Andrew ở Vladivostok. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 5Nhà thờ Christ the Savior ở Kaliningrad. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 6Tổng thống Putin thắp nến trước buổi lễ Giáng sinh. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 7Một em bé trong Nhà thờ St. Andrew the Apostle ở Vladivostok. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 8Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tham gia buổi lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Christ the Savioở Moskva. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 9Các tín đồ Thiên Chúa Chính thống thắp nến ở Nhà thờ Christ the Savior. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 10Khung cảnh bên ngoài Nhà thờ Suy Tôn Thánh Giá ở Omsk. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 11Nhà thờ Christ the Savior. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] "Giáng sinh muộn" hết sức đặc biệt ở Xứ Bạch Dương ảnh 12Người hành lễ ở Nhà thờ St. Andrew the Apostle ở Vladivostok. (Nguồn: Sputniknews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục