[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch

Từ tháng 10 đến đầu tháng 11, hoa tam giác mạch nở rộ trên những cánh đồng ở các huyện vùng cao của Hà Giang, tạo ra phong cảnh đẹp mê lòng với du khách.

Từ tháng 10 đến đầu tháng 11 hằng năm, hoa tam giác mạch nở rộ trên những cánh đồng ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Khi mới nở, hoa có màu trắng và tím nhạt, sau có chuyển sang màu hồng, tím đậm.

Người dân địa phương dùng bột của quả tam giác mạch để làm bánh hoặc trộn với hạt ngô để nấu rượu, tạo nên hương vị đặc biệt.

Những cách đồng hoa tam giác mạch tạo cảnh quan tươi đẹp cho vùng cao nguyên đá, thu hút đông đảo khách du lịch.

[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch ảnh 1Cánh đồng hoa tam giác mạch ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch ảnh 2Trẻ em chơi đùa trên cánh đồng hoa tam giác mạch. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch ảnh 3Hoa tam giác mạch nở rộ từ tháng 10 tới đầu tháng 11 hàng năm. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch ảnh 4Đây là thời điểm thích hợp để du khách đến thăm mảnh đất Hà Giang. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hà Giang đẹp mê lòng trong mùa hoa tam giác mạch ảnh 5Vẻ đẹp mê đắm lòng người của cánh đồng hoa tam giác mạch. (Nguồn: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục