[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái'

Tối 24/9, tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), Thủ tướng dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 1Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, đại diện Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” từ bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 3Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” từ bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 6Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tặng hoa cho bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xoè Thái' ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục