[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên

Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông lần thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên đã được tổ chức với sự tham gia của trên một nghìn người dân trong và ngoài tỉnh.

Ngày 18/3, tại bản Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên diễn ra Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông lần thứ hai với sự tham gia của trên một nghìn người dân trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội quy tụ trên 200 nghệ nhân người Mông tiêu biểu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, họ mang tới ngày hội những điệu khèn, điệu múa và món mèn mén, thắng cố đặc trưng của dân tộc Mông qua các cuộc thi ẩm thực, thi biểu diễn văn nghệ...

[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 1Bà con người Mông đến dự ngày hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 2Đông đảo người dân về dự hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 3Chuẩn bị thi tung còn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 4Thi kéo co. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 5Tiết mục múa khèn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 6Tiết mục múa khèn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 7Thi đẩy gậy. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 8Các đội tham gia phần thi nấu mèn mén. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 9Các đội tham gia phần thi nấu mèn mén. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
[Photo] Ngày hội văn hóa các dân tộc Mông tại Thái Nguyên ảnh 10Các đội tham gia phần thi nấu mèn mén. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục