[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên

Bạn có nghĩ toán học nhàm chán? Có thể trên những con số nhưng về mặt hình học thì vẫn có một số điều rất thú vị, như những loài hoa tuyệt đẹp dưới đây.
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 1Một loài hoa hướng dương. (Nguồn: flickr / lucapost)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 2Cactus Plant, một loại hoa thuộc họ xương rồng. (Nguồn: dmblood)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 3Thêm một loại hoa thuộc họ xương rồng. (Nguồn: Susan Bailey Photography)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 4Hoa Camellia, Hoa Trà có nguồn gốc ở khu vực miền đông và miền nam châu Á. (Nguồn: flickr / robbiesydney )
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 5Dahlia Flower - Loài hoa thuộc họ cúc với tên gọi Dahlia được đặt theo tên của một nhà thực vật học người Thụy Điển thế kỷ 18 là Anders Dahl. (Nguồn: flickr / amazon2008)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 6Hoa Drosophyllum. (Nguồn: flickr / ramamayoor)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 7Hoa Hoya Kerrii, thuộc họ hoa lan. (Nguồn: flickr / sandy130)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 8Hoa Hoya Pubicalyx, với hình những ngôi sao 5 cánh tuyệt đẹp. (Nguồn: flickr / A Botanical Wonderland)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 9Hoa Jeweled Carpet hay còn gọi là hoa ngũ sắc. (Nguồn: flickr / morganglines)
[Photo] Ngỡ ngàng những loài hoa có hình học đối xứng tự nhiên ảnh 10Hoa Lobelia còn gọi là hoa dã yến thảo. (Nguồn: National Geographic / George F. Mobley)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục